Quan tâm, động viên chiến sĩ mới

06:07 - Thứ Tư, 11/05/2022 Lượt xem: 5292 In bài viết

ĐBP - Năm nay, Trung đoàn 741, Bộ CHQS tỉnh tiếp nhận, quản lý, huấn luyện 250 chiến sĩ mới (CSM). Trong đó, CSM người dân tộc thiểu số chiếm hơn 95%, chiến sĩ đã lập gia đình chiếm gần 30%, nhiều chiến sĩ có hoàn cảnh rất khó khăn. Từ đặc điểm ấy đặt ra cho đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp trung đoàn những đặc thù riêng trong quản lý, huấn luyện bộ đội, để giúp CSM vững tư tưởng, tham gia học tập huấn luyện giành kết quả cao.

Cán bộ Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741 trò chuyện, nắm tâm tư CSM.

Buổi kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK, bài 1 vừa kết thúc, binh nhất Sùng A Dinh thuộc Trung đội 10, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741 là một trong những chiến sĩ vinh dự được nhận “hoa bắn giỏi”. Sùng A Dinh cảm ơn cán bộ đơn vị đã nhiệt tình hướng dẫn, uốn nắn cho em từng cử động, động tác từ những buổi chập chững làm quen với súng đạn đầu tiên. Sùng A Dinh chia sẻ: “Bông hoa bắn giỏi này, tôi dành tặng các anh cán bộ trung đội, đại đội đã giúp tôi có được kết quả bắn như hôm nay. Tôi cũng xin gửi tặng vợ, con ở quê, những người luôn bên cạnh, sẻ chia để tôi luôn an tâm luyện rèn”. Còn Vàng A Hử, chiến sĩ người dân tộc Mông, quê ở bản Ta Hăm, xã Pa Tần (huyện Nậm Pồ) không giấu nổi cảm xúc chộn rộn từ lúc được thông báo kết quả bắn. Giành điểm giỏi ngay từ loạt bắn thứ 2 buổi kiểm tra bắn đạn thật, Vàng A Hử hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện tốt hơn nữa, xứng đáng với tình cảm và sự quan tâm của cán bộ đơn vị dành cho mình.

Theo chia sẻ của Trung uý Mùa A Bẩy, Chính trị viên Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Sùng A Dinh, Vàng A Hử chỉ là 2 trong số gần 80 chiến sĩ người dân tộc thiểu số Đại đội 4 đang quản lý, huấn luyện. Trong khi Sùng A Dinh đã có vợ và 3 con, gia đình Dinh đã ra ở riêng, cuộc sống thiếu thốn, thì Vàng A Hử cũng có hoàn cảnh khó khăn, khi cả bố, mẹ đẻ đều đã mất. Vàng A Hử hiện đang ở với gia đình người anh trai. Anh Bẩy cho rằng, chiến sĩ lập gia đình, hoàn cảnh khó khăn khi mới vào môi trường mới thường có nhiều biểu hiện thiếu tập trung, thời gian đầu tham gia học tập rèn luyện kết quả không cao. Để giúp CSM ổn định tư tưởng, một mặt đội ngũ cán bộ trung đội, đại đội thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chiến sĩ; mặt khác đơn vị tạo điều kiện cho chiến sĩ gọi điện hỏi thăm vợ, con bằng điện thoại được trang bị vào giờ nghỉ, ngày nghỉ. Đại đội, tiểu đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao mang đặc trưng vùng cao, giúp chiến sĩ vơi đi nỗi nhớ gia đình, quê hương.

Trung tá Thào A Sềnh, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 741 chia sẻ: Khi cán bộ gần gũi, trò chuyện, hỏi thăm gia đình, vợ, con chiến sĩ, anh em sẽ thổ lộ nhiều câu chuyện riêng tư với cán bộ. Anh Sềnh kể lại, ngày đầu nhập ngũ về đơn vị, chiến sĩ Vừ A Thắng thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, quê xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo tư tưởng chưa ổn định. Vừ A Thắng lên gặp riêng tôi trình bày hoàn cảnh và xin được về mấy ngày thăm vợ con ở quê. Nắm được tâm tư ấy, tôi trò chuyện, giải thích cho Thắng hiểu rõ quy định của quân đội và đơn vị, đồng thời khuyên em ổn định tư tưởng. Kết quả học tập, rèn luyện thật tốt, đó mới là điều mà vợ, con em vui mừng nhất. Vừ A Thắng nhận thức ra và an tâm luyện rèn. Tôi giao nhiệm vụ cho đồng chí chính trị viên Đại đội 3 tiếp tục gặp gỡ, động viên giúp Thắng vượt qua khó khăn.

Nắm chắc, phân loại chất lượng chính trị tư tưởng CSM ngay từ khi nhập ngũ về đơn vị; cán bộ các cấp dành nhiều thời gian gặp gỡ, trò chuyện, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng bộ đội; phối hợp với Ban CHQS cấp huyện kịp thời nắm, tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc nơi hậu phương chiến sĩ… là những biện pháp hiệu quả trong quản lý, giáo dục, rèn luyện CSM mà Trung đoàn 741 áp dụng, thực hiện nhiều năm nay. Thượng tá Lương Tiểu Thuyết, Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 741 cho biết: “Chiến sĩ đã lập gia đình thường có nhận thức, hành động chín chắn hơn so với đồng đội, song nhiều đồng chí cũng có những tâm tư riêng. Trung đoàn thường sắp xếp anh em làm Tổ trưởng tổ 3 người để phát huy vai trò gương mẫu của người anh trong tổ. Đơn vị chỉ đạo các tổ chức đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi gắn kết tình cảm cán - binh, tạo động lực để CSM phấn đấu giành kết quả cao trong các nội dung huấn luyện”.

Bài, ảnh: Cao Mạnh Tường (Báo Quân khu 2)
Bình luận
Back To Top